Vùng cao Phước Sơn thiếu thuốc chữa bệnh

Thứ hai, 27/03/2017 11:45

(Cadn.com.vn) - Gần hai tháng nay, cán bộ và nhân viên y tế Trạm Y tế xã Phước Công (H. Phước Sơn, Quảng Nam) vừa tất bật lo khám chữa bệnh, triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân lại vừa lo “chạy” thuốc điều trị, nhất là các loại thuốc thiết yếu theo danh mục mà Trung tâm Y tế (TTYT) H. Phước Sơn cung cấp. Chị Vũ Thị Bích Thuận, cán bộ Trạm Y tế xã Phước Công, lo lắng: “Khi có thông tin nguồn thuốc không đủ cung ứng trong công tác khám chữa bệnh thì chúng tôi rất lo, nhất là các loại thuốc phục vụ cấp cứu bà con. Trạm y tế xã đã lập bảng tổng hợp danh mục thuốc gửi về khoa dược của TTYT huyện để bổ sung. Thiếu thuốc thì khó khăn cho trạm y tế xã, bà con đến khám chữa bệnh mà không có thuốc thì sẽ phàn nàn”.

Mặc dù chưa nghiêm trọng nhưng tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao Phước Sơn đã và đang diễn ra ở hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện. Mỗi ngày, tại TTYT huyện, Phòng khám Đa khoa khu vực Phước Chánh và các trạm y tế trên địa bàn H. Phước Sơn có khoảng 200 người đến khám chữa bệnh. Riêng TTYT huyện có 70 bệnh nhân điều trị nội trú. Do thiếu những loại thuốc thiết yếu nên phải chuyển một số thuốc tương ứng sang điều trị. Bác sỹ Ngô Đình Tú - Trưởng Khoa Dược TTYT H. Phước Sơn cho biết, các loại thuốc trong kho của khoa đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, nhưng một số thuốc cần thiết cho công tác điều trị hiện đang thiếu. TTYT huyện linh hoạt điều chuyển những nhóm thuốc tương ứng để phục vụ điều trị. “Để đảm bảo công tác điều trị cho nhân dân, khoa dược cũng đã tham mưu hội đồng thuốc và điều trị của TTYT huyện dùng những dạng thuốc tương ứng điều trị thay thế trong tình trạng cấp bách”, bác sỹ Tú nói.

TTYT huyện Phước Sơn gặp khó khăn do thiếu thuốc.

Mặc dù có phương án thuốc “gối đầu” nhưng tình trạng thiếu thuốc khám chữa bệnh, nhất là các loại thuốc thiết yếu sẽ gây nhiều khó khăn cho ngành y tế H. Phước Sơn trong tháng tới. Theo TTYT H. Phước Sơn, tình trạng thiếu thuốc diễn ra là do tạm ứng kinh phí bên BHXH ở quý I chưa thực hiện được, việc chi trả công nợ cho các công ty cung cấp thuốc chưa đảm bảo, dẫn đến nợ quá hạn nên các công ty này không chịu cung ứng thuốc. Chưa thể tạm ứng nguồn kinh phí từ BHYT để thanh toán cho các công ty cung ứng thì liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó khâu quan trọng là các yêu cầu dữ liệu khám chữa bệnh từ phía BHXH. TTYT H. Phước Sơn mới sử dụng phần mềm quản lý thuốc và các dịch vụ khám chữa bệnh nên còn nhiều khó khăn, nhất là các xã vùng cao thì điện chập chờn, mạng không có nên dữ liệu đẩy lên chậm và còn sai sót. Do cập nhật dữ liệu lên cổng thông tin khám chữa bệnh không kịp thời nên BHXH không cho tạm ứng tiền để mua thuốc.

Bác sỹ chuyên khoa I Nguyễn Hữu Long - Phó Giám đốc TTYT H. Phước Sơn, cho biết: “Không có tiền trả cho các đơn vị trúng thầu cung ứng thuốc và vật tư y tế thì chắc chắn tình trạng thiếu thuốc trầm trọng. Với phương châm không để người bệnh thiếu thuốc điều trị nên TTYT huyện phải đứng ra cam kết với các công ty dược - vật tư y tế để đảm bảo quyền lợi của người dân. Trong khi chờ cấp trên có phương án giải quyết thì TTYT huyện phải linh hoạt ứng phó để đảm bảo nguồn thuốc khám chữa bệnh. Tình hình này không sớm khắc phục thì sẽ rất khó khăn cho ngành y tế H. Phước Sơn trong tháng tới”.

Câu chuyện thiếu thuốc khám chữa bệnh đang trở thành vấn đề “nóng” ở TTYT H. Phước Sơn nói riêng, các địa phương miền núi nói chung. Bởi hầu hết các trạm y tế ở vùng cao Quảng Nam thì việc tiếp cận CNTT còn gặp nhiều khó khăn, phương án cập nhật dữ liệu khám chữa bệnh thông qua BHYT chưa kịp thời và có nhiều khả năng... thiếu chính xác. Ngành y tế và BHXH tỉnh và các địa phương cần có phương án thích hợp để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, nhất là các loại thuốc thiết yếu điều trị cho người dân.

Thạch Hà